Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

"Cầu nối" chung tay bảo vệ môi trường

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, những năm qua, công tác bảo vệ môi trường tại Thành phố đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của cả hệ thống chính trị. Trong đó, các cơ sở tôn giáo đã tích cực làm "cầu nối" để các tín đồ, đồng bào chung tay bảo vệ môi trường, xanh hóa môi trường sống thông qua những hoạt động cụ thể như tuyên truyền, vận động ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Quyết liệt thực hiện kế hoạch hành động vì môi trường

Trước thực trạng ô nhiễm kênh rạch, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn... gây ảnh hưởng tới đời sống của Nhân dân và mỹ quan đô thị, UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu triển khai chương trình "Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030" và cuộc vận động "Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường".

Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Nguồn: ITN
Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Nguồn: ITN

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và trên 30 tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã ký kết thực hiện Chương trình phối hợp "Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026". Mục tiêu của chương trình phấn đấu đến hết năm 2026 có 100% chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo, các tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn thành phố được tiếp cận thông tin và tích cực hưởng ứng, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu…

Chương trình phối hợp sẽ phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, các tín đồ đóng góp tích cực vào việc triển khai Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030; Kế hoạch xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 19/CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch…

Ngoài ra, Chương trình cũng nhằm nâng cao công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam; các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các cấp trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát hiện, phản ánh các điểm đen môi trường và tố giác hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Triển khai nhiều mô hình hiệu quả

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, đến hết tháng 11.2023, đã có 112 mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; trong đó, phật giáo có 74 mô hình; công giáo có 23 mô hình; câu lạc bộ môi trường của khu dân cư quận, huyện có 4 mô hình; cao đài có 3 mô hình; hồi giáo có 2 mô hình; tịnh độ cư sĩ có 2 mô hình; các cơ sở tôn giáo có 1 mô hình: Minh Lý Đạo, Phật giáo Hòa Hảo, Hội quán, Minh Sư đạo.

Các tổ chức tôn giáo tiếp tục đưa nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào hiến chương, điều lệ và chương trình hoạt động hàng năm, những khóa bồi dưỡng giáo lý, giáo luật của tổ chức tôn giáo để triển khai tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo nâng cao ý thức, hành động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, các tôn giáo đã xây dựng được nhiều mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo. Các mô hình này đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Điển hình như mô hình "Khu dân cư - Họ đạo không rác", "Giáo họ xanh, sạch, đẹp" (Quận 4, 8, Tân Bình, Bình Tân, Gò Vấp); mô hình thanh, thiếu niên phật tử dành 15 phút mỗi ngày làm sạch khuôn viên bên trong, trước cổng chùa và nhà sạch sẽ, gọn gàng…

Mặt khác, nhiều hoạt động đã được xây dựng như vận động các chức sắc, tín đồ cam kết tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; chung tay bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, nguồn tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, trồng cây xanh, sử dụng năng lượng tái tạo; vận động các tín đồ tôn giáo và Nhân dân không sử dụng vật tư, phương tiện tạo ra những sản phẩm độc hại hay thực hiện quy trình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng hóa chất độc hại, bị cấm trong bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm; phân loại, thu gom rác thải từ nguồn và tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình Huỳnh Văn Bé mong muốn, các cơ sở tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc tổ chức nhân rộng và tiếp tục vận động các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo xây dựng công trình, mô hình cùng tham gia hưởng ứng thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2023 - 2025. Tiếp tục, lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu vào các chương trình sinh hoạt tín ngưỡng thường kỳ để bà con tín đồ tôn giáo nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố sẽ cùng với các ngành chức năng tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nói riêng. 

Môi trường

Hà Nội: Lực lượng quân sự quận Long Biên khẩn trương hỗ trợ người dân "chạy lũ" sông Hồng
Video

Hà Nội: Lực lượng quân sự quận Long Biên khẩn trương hỗ trợ người dân "chạy lũ" sông Hồng

Ngày 11.9, mực nước sông Hồng dâng cao do ảnh hưởng của cơn bão số 3, gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. Nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là tại tổ 1 của phường Cự Khối, nước lũ đã tràn vào, làm gián đoạn cuộc sống của người dân và hư hại tài sản. Trước tình hình cấp bách, Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên đã khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ và cứu nạn đến hiện trường để hỗ trợ di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Quảng Ninh dồn lực, tập trung cao độ khắc phục hậu quả bão số 3
Địa phương

Quảng Ninh dồn lực, tập trung cao độ khắc phục hậu quả bão số 3

Bão số 3 (Yagi) - cơn bão mạnh nhất trong hàng chục năm trở lại đây đã gây ra những hậu quả nặng nề cho nhiều địa phương phía Bắc, trong đó có Quảng Ninh. Với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự chung sức của các lực lượng, đoàn thể cùng với người dân, đến thời điểm này công tác khắc phục thiệt hại do bão đang được tỉnh Quảng Ninh thực hiện quyết liệt, tích cực, kịp thời, từng bước khôi phục lại sản xuất và đời sống Nhân dân.

Nước lũ sông Hồng dâng nhanh, một số khu vực nội đô Hà Nội ngập cục bộ
Xã hội

Nước lũ sông Hồng dâng nhanh, một số khu vực nội đô Hà Nội ngập cục bộ

Từ đêm 9.9 đến chiều tối 10.9, mưa lớn ở thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Hồng liên tục dâng cao. Trong khu vực nội đô Hà Nội, mực nước nhanh chóng vượt ngưỡng báo động 1 và đã tiến sát khu vực dân cư một số xã, phường của TP. Hà Nội, gây ngập lụt ven bờ, một số hộ dân và kho bãi ven sông Hồng đã phải di tản.

Ngành than 'liêu xiêu' sau siêu bão số 3
Xã hội

Ngành than 'liêu xiêu' sau siêu bão số 3

Bão số 3 càn quét qua tỉnh Quảng Ninh, dù chưa có số liệu thống kê cụ thể thiệt hại nhưng chứng kiến cảnh nước ngập, nhà cửa đổ nát, đường phố tan hoang những ngày qua thật khủng khiếp. Không ngoại lệ, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) phải dừng sản xuất do mất điện lưới, nhà xưởng bị đổ sập, nhiều tuyến đường vào khai trường bị tê liệt, công nhân tạm nghỉ việc, ước thiệt hại lớn về tài sản, kinh tế.